Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Melville Louis Kossuth Dewey


XUẤT THÂN


Tên thường gọi: Melvil Dewey
Tên đầy đủ: Melville Louis Kossuth Dewey
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: thư viện, phát triển du lịch, cải cách
Được biết đến với phân loại thập phân Dewey
Tôn giáo: Tin Lành
Năm sinh: Dewey sinh ngày 10 Tháng 12 năm 1851. Năm mất: Ông qua đời ngày 26 Tháng 12 1931 ở độ tuổi 80.
Ông là một thư viện và nhà giáo dục Mỹ, nhà phát minh của hệ thống thập phân Dewey phân loại thư viện, và người sáng lập một câu lạc bộ Lake Placid.
 
Dewey là con thứ năm và cuối cùng của Joel và Eliza Greene Dewey. Ông tốt nghiệp đại học Amherst College (Delta Kappa Epsilon) năm 187.. Khi còn là sinh viên, ông thành lập Văn phòng Thư viện mà bán thẻ chỉ số chất lượng cao và tủ hồ sơ, và thành lập các kích thước tiêu chuẩn cho thẻ danh mục.
THEO DÒNG THỜI GIAN

• Từ 1883 đến 1888 ông là giám đốc thư viện tại Đại học Columbia.

• 1888-1906 giám đốc của Thư viện bang New York.

• 1888 đến 1900 Thư ký và các quan chức điều hành của trường Đại học của bang New York. 

• Năm 1895, Dewey thành lập Câu lạc bộ Lake Placid với vợ Annie. Ông và con trai của ông, Godfrey đã hoạt động tích cực trong việc sắp xếp các Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Lake Placid - ông là chủ tịch của Ủy ban Thế vận hội mùa đông bang New York. 

• Năm 1926, ông đã đến Florida để thiết lập một chi nhánh mới của Placid Lake Club. Ông qua đời tại Lake Placid, Florida. 

GIA ĐÌNH - SỰ NGHIỆP

Dewey đã kết hôn với Annie R. Godfrey và sau đó là Emily McKay Beal.

Dewey là người tiên phong của thư viện Mỹ và được biết đến với hệ thống phân loại thập phân được sử dụng trong hầu hết các công và thư viện trường học. Tuy nhiên, Dewey còn nổi tiếng với việc tạo ra bảng treo các tập tin theo chiều dọc, trong đó lần đầu tiên giới thiệu tại Triển lãm Columbus của năm 1893 ở Chicago. Tại Boston, Massachusetts, ông thành lập Văn phòng thư viện, một công ty tư nhân cho các mục đích rõ ràng của các thư viện trang trí nội thất với thiết bị, vật tư không thay đổi chính xác và độ tin cậy.

• 1883 Dewey trở thành Trưởng thư viện Đại học Columbia, và trong năm sau đó thành lập các trường hướng dẫn cán bộ thư viện. Trường Thư viện kiểu Dewey đã rất thành công, đã được phát triển thành Trường Thư viện quốc gia. 

• Từ 1888 đến 1906 Dewey cũng là giám đốc của Thư viện New York Nhà nước, và cho đến 1900 ông là thư ký của Đại học bang New York cũng. Trong chức năng đó, ông tổ chức lại các thư viện nhà nước theo hướng hiệu quả nhất ở Mỹ.

• Trong năm 1885, ông thành lập Câu lạc bộ Thư viện New York.
• Dewey đã giúp Câu lạc bộ Lake Placid thành khu du lịch Y tế. 

• Đưa ra lý thuyết của ông về cải cách chính tả (mà cuối cùng, ông thành lập Hiệp hội Cải cách chính tả vào năm 1886).

• Dewey là cổ động viên hàng đầu của ngày hội thể thao mùa đông Lake Placid và tích cực hoạt động trong việc sắp xếp Thế vận hội Mùa đông năm 1932.

• Người sáng lập của Placid Lake Club Quỹ Giáo dục vào năm 1922.

• Lãnh đạo Trường Northwood (Lake Placid, New York) liên tục phát triển.

• Thành viên sáng lập của Liên hoan Âm nhạc Adirondack vào năm 1925.

• Dewey còn phục vụ như một ủy thác của Viện Chautauqua. 

• Năm 1926, ông thành lập một chi nhánh phía nam của Lake Placid Club ở Florida và là người đề xuất của Hồ Stearns trong Florida chính thức thay đổi tên của nó Lake Placid, Florida.

Hoàng Ngọc Hùng